Thức Tỉnh: Chương 7. Bản Chất Của Chất Kích Thích

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 7. BẢN CHẤT CỦA CHẤT KÍCH THÍCH

Khi bạn bắt đầu ý thức được năng lượng của mọi thứ ở xung quanh mình, bạn cũng sẽ ý thức được năng lượng ở trong ngôn ngữ mà con người đã tạo dựng nên. Và khái niệm "Chất kích thích" thì bao hàm trong nó một lượng lớn năng lượng sợ hãi mà được tích lũy dần qua một thời gian dài, bởi toàn bộ những con người hay nhóm người mà sử dụng từ ngữ đó. Vì lẽ chất kích thích chính là nguồn cơn mà đã tạo ra rất nhiều hành động, sự kiện và sự việc mà liên quan đến chết chóc, đớn đau và hỗn loạn.

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao lại tồn tại chất kích thích, và bản chất thật sự của chúng là gì? Tại sao có những cái chất lại được gán ghép với niềm vui và sự sáng tạo, có cái chất lại được gán ghép với bóng tối và sự hủy diệt? Và các chất kích thích mà đang được nhắc tới thì bao gồm tất cả các thể loại mà chúng ta hằng nghe nói tới: Thuốc phiện, ma túy, cần xa, caffein, nấm ảo giác, LSD, rượu bia, thuốc lá, chất gây tê, chất giảm đau,... và tất cả chúng đều có một đặc tính chung duy nhất là làm thay đổi tần số năng lượng hay dao động của vật chất tế bào của dụng thể và theo đó mà làm thay đổi trạng thái Nhận thức của người dùng.

Để hiểu được vì sao các chất kích thích lại có hai mặt tác dụng trái ngược nhau như vậy thì bạn cần hiểu được bản chất tồn tại của thực tại mà chúng ta đang ở trong. Thực tại mà chúng ta đang ngụ tại là thực tại tách biệt (3D hay trần gian) và con người sinh sống với Nhận thức Cơ thể hay Nhận thức sinh tồn là chính (bản ngã, cái tôi, hãnh diện, tự hào,…), trong ăn mặc, ngủ ở, sinh sản, giải trí, đấu tranh, tranh giành, làm việc, lao động,... Còn thực tại với Nhận thức Linh hồn đầy đủ của bạn là thực tại bất biệt (5D và cao hơn, hay thiên đường) và con người sống với Nhận thức tự do và Tình yêu vô điều kiện: Không bậc cấp, không sở hữu, không phân biệt, không thời gian, không đau đớn, không bệnh tật,... Và ở giữa hai tầng đó là tầng không gian trung gian, bán tách biệt và bán bất biệt, là thực tại 4D, là cõi âm hay tầng không gian của giấc mơ.

Nhận thức 3D, tư duy/bản ngã hay Nhận thức cơ thể, là Nhận thức sống trong thời gian, luôn nhìn về quá khứ và tương lai với đầy sự sợ hãi để đảm bảo sự sinh tồn và hiện hữu của cơ thể vật chất của một con người hay sinh vật ở trong môi trường xã hội. Còn Nhận thức 5D là Nhận thức Linh hồn, là Nhận thức tự do bất tử và vô tận sống trong hiện tại hiện diễn với trạng thái không tồn tại nỗi đau, tách biệt và sợ hãi. Và Nhận thức 4D chính là Nhận thức trung gian giữa Nhận thức 3D và Nhận thức 5D, với sự vận hành song song của tư duy/bản ngã và Nhận thức Linh hồn.

Và tất cả các chất kích thích đều có gốc gác ban đầu là từ các loại thực vật hay tinh thể trong tự nhiên. Chúng được thiết kế nên để giúp làm thay đổi trạng thái năng lượng của một con người trong một thời gian ngắn nhất định, giúp nâng trạng thái Nhận thức 3D lên Nhận thức 4D và tới cận 5D nhưng không thể qua tới được Nhận thức 5D.

Tầng không gian 4D là tầng không gian vẫn còn sự tồn tại của tư duy/bản ngã cũng như thời gian, tách biệt và bóng tối, nhưng sự liên kết và gắn nối với Nhận thức Linh hồn ở không gian 5D thì dễ dàng hơn. Vì vậy mà khi sử dụng chất kích thích, bạn sẽ chuyển từ Nhận thức 3D lên Nhận thức 4D và vậy mà giúp làm giảm áp lực sợ hãi nặng nề về quá khứ cũng như tương lai, giúp bạn giảm căng thẳng và tập trung tốt hơn vào hiện tại. Và với Nhận thức 4D này, bạn có thể dễ dàng thấy được tư duy/bản ngã của mình, giúp bạn ý thức và thoát khỏi trạng thái u mê hoàn toàn của Nhận thức 3D. Đồng thời, nó cũng giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và đau đớn về mặt sinh học cơ thể thì cũng ít hơn, vì lẽ bạn ở trạng thái năng lượng tồn tại cao hơn. Tuy nhiên, trạng thái năng lượng cao hơn do các chất kích thích mang lại thì chỉ tạm thời mà thôi.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Và tầng không gian 4D này cũng là nơi chứa đựng kho kiến thức của nhân loại dưới dạng năng lượng mà được đóng góp bởi tất cả con người với từng suy nghĩ, ý niệm và mong muốn của họ trong suốt một thời gian dài, vì vậy mà những thổ dân hay nhà sư dù sống tách biệt với nền văn minh hiện đại nhưng vẫn có thể hay biết được mọi sự tình đang diễn ra ở quanh Trái Đất bằng cách sử dụng chất kích thích hay ngồi thiền, hay là kết hợp cả hai phương thức đó. Cũng vì thế mà một số chất kích thích đã được gán cho nhãn mác "Thúc đẩy sáng tạo", vì nó giúp nâng trạng thái năng lượng của bạn lên để giúp bạn có thể chạm vào kho kiến thức chung của nhân loại mà đã được tích trữ qua hàng chục ngàn năm.

Như vậy, chất kích thích chỉ là một loại công cụ, và như mọi loại công cụ khác, bạn có thể dùng nó để sáng tạo hoặc dùng nó để hủy diệt. Và điều cốt yếu quan trọng đó là bạn không ý thức được mình sẽ chạm tới phần nào của công cụ đó: Sáng tạo hay hủy diệt, vì lẽ bạn chưa ý thức được trạng thái năng lượng của chính mình mà bạn đang ở trong. Nếu bạn là một con người sống vì người khác, yêu thương con người và động vật, bạn sẽ chạm tới phần ánh sáng và sáng tạo, rồi bạn sẽ tìm được những ý tưởng lớn để cải thiện và giúp đỡ cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn là một con người sống vì bản thân và tìm kiếm lợi ích riêng cho mình, thì bạn sẽ tìm thấy phần bóng tối và hủy diệt ở trong tầng không gian 4D đó: Dục vọng, tham vọng, hiệp ước vô thức với những sinh thể sống bằng năng lượng sợ hãi (ma, quỷ),... để rồi có thể đưa đến sự việc rằng bạn bị vong nhập và đánh mất quyền kiểm soát cơ thể của mình, và hậu quả là bạn sẽ tự hủy hoại chính mình hay xâm hại người khác, sinh vật khác.

Và chất kích thích cũng không được sáng tạo ra để trở thành công cụ chính để giúp bạn trở nên khai sáng hay giác ngộ, mà chúng chỉ là một loại công cụ có thể hỗ trợ bạn trong giai đoạn đầu của con đường khai sáng mà thôi. Chất kích thích có vai trò giúp cho bạn thấy được rằng như thế nào là ở trạng thái năng lượng cao hơn với Nhận thức rộng hơn, và từ đó mà bạn có thể tự điều chỉnh trạng thái năng lượng của mình lên tới mức tương tự, rồi lên cao hơn nữa và vượt ra khỏi trạng thái năng lượng mà các chất kích thích có thể mang lại cho bạn.

Nhưng một khi bạn thoát ra được khỏi trạng thái nặng nề của Nhận thức 3D, bạn không muốn quay lại đó nữa, vì vậy mà bạn bắt đầu sử dụng chất kích thích với mức độ thường xuyên và đều đặn. Như vậy, bạn có thể sẽ tự đưa mình vào con đường cụt vì rằng bạn không thể tiến xa hơn trạng thái mà các chất kích thích đó mang lại cho bạn, và ẩn bên dưới những giây phút thoải mái và vui vẻ đó vẫn còn rất nhiều những nỗi sợ hãi mà bạn chưa thực sự đối đầu và giải quyết chúng, mà bạn chỉ tạm thời giấu chúng đi và tự kể với mình rằng là bạn đã ổn với chúng.

Mua đá năng lượng:

Đối với quá trình chuyển giao thực tại từ 3D lên 5D, tất cả mọi sinh vật đều phải tự mình chữa lành mình một cách tự nhiên, ngay cả Trái Đất cũng vậy. Trái Đất đang tự làm sạch chính mình khỏi những năng lượng 3D và 4D, khỏi những năng lượng sợ hãi và tách biệt mà loài người đã trút vào bên trong lòng đất qua suốt một quãng thời gian dài. Trái Đất đang tự thiêu cháy mình, đang tự dìm mình trong biển nước và đang tự giết chết hàng ngàn loài động vật - những đứa con yêu quí của mình. Và mặc dù đang trải qua đau đớn dằn vặt, Trái Đất vẫn cố gắng giữ lấy Tình yêu vô điều kiện dành cho tất cả mọi con người.

Và với bạn cũng vậy, để nâng năng lượng của chính mình lên, song hành với quá trình chuyển đổi của Trái Đất, bạn cần đối diện với Nhận thức 3D của mình, đối diện với những sợ hãi và tách biệt mà bạn còn cất giấu ở sâu bên trong mình: Sự hơn thua, những mất mát, những phán xét, những lỗi lầm do người này người kia, do mình chưa làm đủ hay làm sai, do mình đã không làm như này như kia, giá như, nếu như,... và nếu bạn không tự chữa lành bản thân để nâng năng lượng của cơ thể mình lên cao, thì đến một lúc năng lượng của bạn sẽ không còn đủ cao để cho phép bạn được ngụ tại trên mặt đất thêm nữa, rồi bạn sẽ phải thoát khỏi cơ thể mà bạn đang có và lưu lại ở trong tầng không gian 4D. Như vậy, bạn sẽ phải đợi đến đợt chuyển hóa và thăng thiên tiếp theo trong hơn chục ngàn hay trăm ngàn năm tới, và đó sẽ là ở một hành tinh khác, ở một vũ trụ khác. Và bạn cũng cần biết rằng sự kiện đang diễn ra lúc này với Trái Đất cũng như hệ mặt trời là vô cùng lớn và hiếm hoi, vậy nên bạn đừng nên lãng phí, dù cho Nhận thức Linh hồn tổng của bạn đã quyết định thăng thiên nhưng không có nghĩa rằng là bạn sẽ đi tới nơi dù cho bạn làm bất kì điều gì đi nữa. Do vậy, bạn cần ý thức và chủ động tham gia vào quá trình, cũng như không ai có thể giúp đỡ hay cứu rỗi được bạn ngoài chính bản thân bạn, vì lẽ đây là một hành tinh với ý thức tự do nên không ai có thể bắt ép ai làm nên bất kì điều gì. Và nếu như ai đó bắt ép bạn làm điều gì đó, thì bạn đã vô thức cho phép người khác ra lệnh cho bạn bằng những ràng buộc mà con người tự tạo ra với nhau, là tiền bạc và vật chất, là những ràng buộc sở hữu về mặt vật chất cũng như năng lượng mà được gọi tên là “Những mối quan hệ gia đình và xã hội”.

Nói như thế không có nghĩa rằng tất cả mọi người nên sử dụng chất kích thích, bởi vì mỗi con người thì có riêng một con đường đi khác biệt và duy nhất, nhưng tất cả sẽ đều có chung một cái đích đến, và không có con đường nào là yên bình và thong thả cả. Nếu như bạn có một công việc phồn thịnh, một tình yêu đằm thắm và một gia đình hạnh phúc theo cái cách mà bạn định nghĩa, thì bạn sẽ sống trong trạng thái u mê mãi mãi. Và để có thể thoát khỏi Nhận thức 3D, mọi sự sợ hãi ở trong bạn cần phải được tháo gỡ và chuyển hóa; và để tháo gỡ và chuyển hóa được chúng thì trước tiên chúng cần phải được phát hiện và nhìn thấy, bằng những cách thức khác nhau: Tình yêu tan vỡ, gia đình đổ bể, mất mát của cải, thất nghề vô nghiệp, ganh ghét đố kị, buồn thân tủi mình, tức người bực ta,... và như vậy, những người rơi rớt ra khỏi xã hội, những người càng sống ở đáy xã hội thì càng dễ dàng và nhanh chóng có thể trở nên thức tỉnh.

Rồi khi bạn nâng dần năng lượng của cơ thể bạn lên, bạn sẽ ý thức được sự ảnh hưởng của những loại suy nghĩ lên trên cơ thể của bạn như thế nào. Rằng khi bạn quen dần với trạng thái năng lượng cao, và mỗi khi bạn có những suy nghĩ vốn thuộc về Nhận thức 3D như: Đòi nợ, phán xét, đúng sai, nên không nên,... thì bạn có thể cảm thấy được sự chùn xuống rõ ràng của cơ thể mình và bắt đầu trở nên nặng nề, mệt mỏi và khó chịu. Và khi bạn ở trạng thái năng lượng cao và có ai đó muốn liên kết với bạn, thì họ sẽ điều chỉnh tần số của họ cho bằng với bạn trong vô thức, như vậy mà làm họ cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ và có thể trở nên nghịch ngợm (là biểu hiện của Nhận thức 5D) khi họ giao tiếp hay ở gần bạn. Và ngược lại, khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ điều chỉnh tần số năng lượng của mình cho bằng họ, và khi bạn tự hạ thấp tần số của mình xuống như vậy thì tư duy/bản ngã của bạn sẽ bắt đầu đứng ra làm chủ hành động và lời nói, để phù hợp với trạng thái và hành vi của người mà bạn thích.

Như thế, bạn sẽ thấy được rằng bạn có khả năng thay đổi tần số của mình ở bất kì lúc nào và bất kì nơi đâu, hạ xuống hoặc nâng lên, và bây giờ là lúc bạn bắt đầu học tập ý thức được điều này và tự mình làm chủ năng lượng của mình. Và khi bạn có thể thay đổi tần số năng lượng của mình, bạn sẽ có thể thay đổi được thực tại của mình: Bạn bè, sở thích, thức ăn, phim ảnh, trò chơi,… Và đó cũng là lý do khi bạn thích một ai đó thì dần dần bạn cũng sẽ có những sở thích và hành vi giống họ, mặc dù ban đầu những sở thích và hành vi của họ thì rất chi là ngớ ngẩn và vô nghĩa đối với bạn.

Rồi khi bước vào thực tại 5D, bạn sẽ không đợi chờ bất kì ai bên ngoài mang đến hay làm nên cho bạn bất kì điều gì, bạn sẽ là chủ mọi sáng tạo và trải nghiệm của cuộc đời mình, bạn có thể tạo ra bất kì thứ gì hay bất kì trải nghiệm nào mà bạn mong muốn, có thể đi đến bất kì nơi nào mà bạn yêu thích. Và tất cả mọi thứ sẽ đều là về năng lượng, bạn không cần phải đụng chạm người khác để đạt khoái cảm hay vui thích, cũng như không cần phải ở gần người khác để đạt trạng thái đó, mà thứ duy nhất cần thiết đó là sự thích hợp về năng lượng và tần số, còn giới tính và tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng. Và bạn chỉ sinh con khi có một Linh hồn nào đó muốn bạn là cơ thể chứa sinh tiếp nối cho những trải nghiệm tiếp theo của họ. Tương tự như vậy, bạn sẽ tìm kiếm cơ thể chứa sinh cho mình khi bạn muốn thay đổi cơ thể mà bạn đang mang, nếu không thì bạn có thể sử dụng cơ thể mà mình đang có cho đến bất kì lúc nào mà bạn muốn, và bạn có thể thoát khỏi cơ thể của mình một cách chủ động mà không hề tồn tại khó khăn hay đau đớn.

Và khi Nhận thức Linh hồn của bạn mở rộng ra dần, nhiều thú vui hôm nay của bạn cũng sẽ phai nhạt và biến mất: Kiếm tiền, mua sắm, tiêu xài, ăn uống, lễ lạc, công việc, tiền bạc, lương bổng, gia đình, con cái,... để rồi còn lại một thứ duy nhất ở bên trong bạn: Sự tưởng tượng – cũng là bản chất của Nhận thức Linh hồn, và là ngôn ngữ chung của toàn vũ trụ và tạo hóa. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng thực tại và sự tưởng tượng chỉ là một mà thôi, bạn không cần phải xây một ngôi nhà lên để trải nghiệm nó như Nhận thức 3D (tư duy logic) thường làm, bạn cũng không cần phải đi tới một nơi để thực sự nhìn thấy nó, và bạn cũng không cần phải sở hữu một cái gì đó để có thể thực sự trải nghiệm nó. Và bạn cũng đừng nghĩ rằng Nhận thức 5D là cái gì đó xa vời, vì bạn đã từng ở trạng thái đó, khi bạn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu kỳ, nhưng khi bạn lớn lên dần, với sự điều chỉnh dập khuôn của xã hội và giáo dục, với sự đầu độc năng lượng bằng thuốc men và máy móc của bè lũ bóng tối, bạn nhanh chóng rơi vào Nhận thức 3D và mất liên kết với Nhận thức Linh hồn của mình.

Rồi bạn hãy tập quan sát và ý thức trạng thái năng lượng mà bạn đang ở trong, thông qua những suy nghĩ hiện tại của chính mình: Bạn có đang phán xét ai đó, đổ lỗi ai đó, tị nạnh với ai đó, ai đó làm đúng làm sai, cần cái này, cần cái kia, muốn thứ này, mong thứ kia,... cũng như bạn hãy tập cách chuyển đổi trạng thái năng lượng của mình từ thấp lên cao, bằng việc tập trung vào nhịp thở hiện tại, hay đơn giản là nghĩ tới và làm nên những thứ mang lại niềm vui cho mình và người khác: Làm quà, tặng quà, viết thơ, làm nhạc, vẽ vời, sáng tác, thiết kế, nghe nhạc, ca hát, khiêu vũ,...

Và bạn cũng có thể làm tăng năng lượng của không gian và môi trường sống của bạn với cây xanh, động vật, đá thạch anh và nước. Nếu bạn không có thời gian để chăm sóc cá cảnh thì bạn có thể dùng hồ cảnh không cá, hay đơn giản chỉ là một khối nước sạch ở trong không gian sinh hoạt, và sẽ có lợi ích hơn nếu có sự lưu chuyển của dòng nước. Vì rằng Trái Đất, thực vật và động vật sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi từ 3D lên 5D trước, hay nói cách khác, loài người sẽ là loài cuối cùng bước qua cánh cổng thực tại, vậy nên bạn hãy giành ít thời gian mỗi ngày để kết nối với thực vật và động vật ở xung quanh bạn, và bạn hãy thực sự ở đó với chúng bằng từng nhịp đập của cơ thể mình mà đừng bị sao lãng bởi điện thoại, thiết bị điện tử hay bất kì yếu tố bên ngoài nào.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh