Thức Tỉnh: Chương 25. Những Lời Nói Dối Thế Kỉ Của Nhân Loại

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 25. NHỮNG LỜI NÓI DỐI THẾ KỈ CỦA NHÂN LOẠI

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của một giai đoạn, giai đoạn của sự chuẩn bị, và để sẵn sàng bước qua một giai đoạn mới, giai đoạn của sự hành động và triển hiện. 2020-2030 được gọi là thập kỉ của sự thức tỉnh của toàn nhân loại, và vậy mà tất cả những con người xung quanh bạn, từ bạn bè, người thân cho đến hàng xóm của bạn, họ sẽ bắt đầu quá trình thức tỉnh và giác ngộ. Với Nhận thức bắt đầu mở rộng ra, họ sẽ bắt đầu xem xét lại và đặt câu hỏi cho tất cả những gì mà họ từng biết trong cuộc sống xã hội hôm nay, và rồi họ sẽ nhận ra rằng họ đã sống với những lời nói dối và đánh lừa suốt cuộc đời của mình trong mọi lĩnh vực đời sống: Chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, giáo dục, y học,… với một mục đích là tạo ra lợi nhuận và quyền lực cho một số ít nhóm người; và như thế mà sự tức giận và phẫn nộ sẽ bắt đầu xuất hiện và lan tỏa trên diện rộng. Và bạn sẽ không tham gia cùng với họ, vì bạn đã trải qua giai đoạn này từ nhiều năm về trước dù cho bạn có ý thức rõ ràng được hay là không, và bạn sẽ là người “cầm đèn giữa bóng tối” cho họ, giữ bên trong mình với ánh sáng và tình yêu để làm xoa dịu Nhận thức chung của nhân loại đương cơn hỗn loạn và tràn ngập sợ hãi.

Và để giữ được tình yêu, lòng vị tha, sự an bình bên trong khi đứng giữa sự hỗn độn và loạn lạc thì bạn cần phải có sự thấu hiểu và trí tuệ. Như vậy, tình yêu và trí tuệ luôn luôn song hành cùng nhau, rằng bạn không thể tha thứ cho một người nếu như bạn vẫn chưa hiểu thấu được họ cũng như chính bản thân mình. Do vậy, “Tha thứ” thường là một cụm từ dễ nói hơn dễ thực hiện, bởi vì để thấu hiểu được hai từ ngữ này, một người sẽ cần xem ngẫm vô số văn tự hay lời giảng, cũng như cần trải qua nhiều cho đến rất nhiều kiếp sống để có thể thực sự lĩnh hội được nó. Và khi bạn đã hiểu ra rồi, thì bạn sẽ thấy được bản chất thật sự của hai chữ “Tôn giáo” cũng chính là hai chữ “Tha thứ”.

Rồi rất nhiều những lời nói dối sẽ được lôi ra ánh sáng, và những điều sẽ làm con người tức giận và uất ức hơn cả sẽ là những điều mà tác động trực tiếp lên sức khỏe cơ thể vật chất hằng ngày của họ, đó là những thông tin sai lệch về dinh dưỡng và y học. Rằng bạn sẽ biết được rằng cholesterol không phải là thủ phạm gây nên những bệnh tim mạch ở con người, vì nó là một thành phần thiết yếu và quan trọng mà có thể được tìm thấy ở bất kì nơi nào trên cơ thể của bạn. Nhưng khi thông tin rằng cholesterol gây ra bệnh tim mạch ở con người được đưa ra, thì đông đảo con người liền nghe theo và tin tưởng mà chưa bao giờ đặt ra câu hỏi: Trên hành tinh này có hàng ngàn, hàng trăm ngàn loài động vật ăn thịt, nhưng tại sao chỉ có con người là loài vật duy nhất mắc bệnh về tim mạch? Và điều này cũng tương tự đối với mọi thông tin khác, rằng chỉ cần trong đó có cụm từ “Các nhà khoa học đã chứng minh” thì đông đảo con người sẽ nghe theo và tin tưởng mà không hề thắc mắc hay liên hệ gì với những thứ khác ở trong cuộc sống dù cho chúng rành rành ra ở trước mắt họ.

Và thủ phạm gây ra bệnh tim mạch ở con người thì không phải là thịt thà, mà đó chính là dầu thực vật. Về bản chất thì dầu thực vật không hề có hại, nhưng chính do cái cách con người sử dụng đã biến nó thành chất có hại, rằng khi được đun nấu vượt quá 100 độ C thì dầu thực vật sẽ bị oxi hóa (do cấu trúc phân tử chưa bão hòa), chuyển sắc đen và trở thành dầu biến chất, rồi khi được tiếp nạp vào cơ thể thì cơ thể không thể hấp thu và phân giải được mà trở thành mỡ tích tụ, mỡ trong máu, để rồi gây viêm và tạo ra các bệnh về tim mạch. Và tùy thể trạng mỗi con người là khác nhau, nên nếu như cơ thể không đào thải được những dầu thực vật biến chất này ra ngoài bằng bài tiết hay qua da (với mụn nhọt) thì chúng sẽ tích trữ lại ở bên trong cơ thể và tạo ra bệnh béo phì, thừa cân. Như thế, bệnh tim mạch và béo phì mới chỉ xảy ra đến với con người trong vòng 100 năm đổ lại, khi con người bắt đầu tạo ra được công nghệ máy móc để tinh luyện nên dầu thực vật ở khối lượng lớn. Và cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu lên tiếng về điều này nhưng liền sau đó thì họ bị trục xuất bằng cấp nghiên cứu, và rồi họ cũng gặp khó khăn trong nhiều năm liền mà không tìm kiếm được việc làm. Và lý do cho điều đó thì không gì khác chính là để bảo vệ khoản lợi nhuận khổng lồ hàng năm thu được từ y học, quảng cáo, dinh dưỡng mà liên quan tới tim mạch cũng như các lĩnh vực khác như da liễu, răng miệng, tiêu hóa,…

Và như thế, mặc dù với nhiều sản phẩm và thuốc men con người tiêu thụ hằng ngày mà được nói rằng là tốt và có lợi cho tim mạch của họ nhưng bệnh tình của họ thì vẫn hoài tiếp diễn, cũng như số người mắc bệnh tim mạch hay béo phì thì vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng gia tăng. Vì rằng dầu thực vật biến chất do chế biến ở nhiệt độ cao thì có mặt ở khắp mọi nơi trên quả đất này, trong các món ăn chiên, xào hay nướng ở nhà hay ở ngoài đường phố, trong các loại thức ăn nhanh, trong các loại thực phẩm công nghiệp chế biến sẵn, trong các loại bánh được nướng ở nhiệt độ cao,… Như vậy, mọi ngày, mọi con người đều dung nạp ít nhiều những dầu thực vật biến chất vào trong cơ thể của mình. Do vậy, nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe và dung nhan của mình và người thân, thì hãy chỉ dùng dầu thực vật trong các món trộn, luộc, kho, nấu mà trong thành phần có chứa nước để giữ cho dầu thực vật không vượt quá 100 độ C, và nếu bạn muốn các món chiên xào nướng thì hãy sử dụng dầu dừa hay dầu cọ (có tính chất giống mỡ động vật, có cấu trúc phân tử bão hòa) mà không bị oxi hóa ở nhiệt độ cao và bạn có thể dùng đi dùng lại nhiều lần mà không bị chuyển sắc đen.

Và khi biết được như thế, có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu và bực tức nếu như bạn vẫn nhìn mọi thứ xung quanh bằng cơ thể hay tư duy/bản ngã của mình, nhưng vì bạn đang đọc được thông điệp này thì hãy biết rằng bạn không còn ở tầng Nhận thức đó nữa mà Nhận thức của bạn đã bắt đầu mở rộng vượt ra khỏi cơ thể của bạn, để bạn có thể nhìn thấy và thấu hiểu được bức tranh toàn cảnh của sự sống và sự tồn tại. Và chính sự thấu hiểu này sẽ cho phép bạn giữ được tình yêu và sự an bình bên trong khi mà những người khác xung quanh bạn chưa thể làm được ở giữa thời thế của sự thay đổi và cải chuyển.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Dù cho phần lớn bệnh tật của con người là do chính con người tạo nên vì mục đích lợi nhuận và quyền lực, nhưng cũng chính những bệnh tật này đã làm tiền đề cho những nghiên cứu và học tập về cơ thể con người, và từ những hiểu biết và tri thức thu thập được mà đã tạo ra những phương thuốc, phương pháp cấy ghép, mổ xẻ, trị liệu,… hay giúp con người sáng tạo ra những thành phần, thiết bị mà phụ trợ hay thay thế cho các thành phần của cơ thể con người như răng giả, van tim, khớp giả, chi giả,… Cũng như những thực phẩm công nghiệp với nhãn mác là có lợi cho sức khỏe nhưng lại âm thầm gây ra những vấn đề cho cơ thể của bạn, để rồi đưa bạn tìm đến những trung tâm thẩm mĩ, thể dục thể hình, trung tâm trị liệu, chăm sóc da, thanh lọc cơ thể,… hay cho đến những bệnh viện và trung tâm sức khỏe. Như thế, những lời nói dối và giấu diếm đã “vô tình” tạo ra những trải nghiệm khác biệt và mới lạ: Ngon miệng, lạ giác, thoải mái hay đắng lưỡi, ớn người, đớn thân.

Như vậy, con người tự tạo ra những vấn đề cho chính mình để rồi tự mình tìm cách giải quyết những vấn đề đó, và thông qua đó mà con người tạo ra những trải nghiệm khác nhau và mới mẻ cũng như hiểu biết dần về chính bản thân và cơ thể của mình. Và đó đơn giản cũng chính là bản chất cốt lõi của sự sống và tạo hóa, rằng Đấng sáng tạo tự mình tạo ra những vấn đề không từ cái gì hết cả, để rồi tìm cách giải quyết những vấn đề đó, rồi như thế mà trải nghiệm được tạo ra hay chính là sự tồn tại của vạn vật. Và thông qua đó mà Đấng sáng tạo tự ý thức và thấu hiểu về chính bản thân mình cũng như khả năng sáng tạo vô tận của mình.

Vậy nên, ai là người thực sự có lỗi? Câu trả lời là không ai hết cả. Cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào hại? Rằng tất cả thì đều như nhau đó thôi, chỉ là những trải nghiệm khác nhau, những khả năng khác biệt nằm trong khả năng bất tận của sự sống và tạo hóa.

Vậy có cần khuyên bảo hay bắt bẻ người khác? Hãy cứ để họ tự là, vì mỗi người đến với những trải nghiệm khác nhau mà họ đã định, dù cho họ có biết hay không, và chỉ cần bạn thay đổi chính bản thân mình thì bạn sẽ không cần phải thay đổi bất kì điều gì ở bên ngoài bạn.

Mua đá năng lượng:

Vậy sẽ phải làm gì? Sẽ không có gì để làm hết cả, mà bạn chỉ cần là ánh sáng và tình yêu ở bên trong bạn. Và như thế, hành động mà không hành động chính là nhiệm vụ, là công việc của Starseed và Lightworker trong 10 năm tới đây.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh