Chữa Mọi Bệnh Nhờ “Ăn Uống Cân Bằng Âm Dương”: Lời Khuyên Về Ăn Uống

CHỮA MỌI BỆNH NHỜ “ĂN UỐNG CÂN BẰNG ÂM DƯƠNG”: LỜI KHUYÊN VỀ ĂN UỐNG

Gạo: Đừng ăn gạo quá trắng, vì chất lứt bao chung quanh hạt gạo là chất làm trung hòa giữa tinh bột gạo và lứt, biến thành chất bổ dưỡng sản sanh ra đường “Đa”, cũng gọi là đường “Dương”, đường Dương là khỏe mạnh. Còn đường “Đơn” là đường “Âm”, là đường mía và đường của trái cây, sanh ra chất chua, nơi môi trường thích hợp cho vi khuẩn lưu trú nên sanh ra bệnh.

Công dụng của mè vàng:

Chất có tác dụng làm sạch mạch máu, vì vậy, chữa được bệnh về hệ thống tim mạch. Hệ thống tim mạch bị dơ, nó sanh ra vi khuẩn nên bị các bệnh như:

  • Cao máu, đau nhức, nhức mỏi, tê tay tê chân, mờ mắt, v.v
  • Trái cây, rau, củ, đậu, v.v… ăn phải đúng mùa, ăn vừa phải, đừng lạm dụng. Vì thiên nhiên đã sắp sẳn từng mùa một. Loại trái cây nào thích cho mùa nấy. Nếu chúng ta ăn uống trái mùa, giống như: Mùa Đông mà mặc áo Hạ, còn mùa Hạ lại mặc áo Đông vậy. Cái nghịch lý ấy, thân thể người mặc phải bị khổ. Các thức ăn uống khác phải biết loại nào Âm, loại nào Dương.
  • Ăn uống phải cân bằng Âm Dương.
  • Không ăn uống thực phẩm chế biến, vì mất đi tự nhiên.
  • Không ăn uống thực phẩm có chất độc hại.
  • Không sử dụng đồ nhựa đựng thức ăn nóng.

(13) Địa chỉ bán thức ăn dưỡng sinh:

  • Đ/c 1: số 198/58, Đoàn Văn Bơ quận 4.
  • Đ/c 2: số 221, Ngô Gia Tự quận 10.
  • Đ/c 3: số 390, Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh.
  • Đ/c 4: số 96 H, Võ Thị Sáu quận 3.
  • Đ/c 5: số 65/9, Nguyễn Văn Giai quận 1.
  • Đ/c 6: Chân Nguyên, 184, Nguyễn Thiện Thuật, quận 3.
  • Địa chỉ nước ngoài: – Website bán tương Miso ở Mỹ: WWW.edenfoods.com
  • Địa chỉ nước ngoài bán tại Tp.HCM: Số 5 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận Một.

Lưu ý thức ăn trong ngày: Trưa, mùa Hè, nắng nóng, ăn các thực phẩm có chiều Âm nhiều, như: Canh rau và các thực phẩm rau củ có hướng về Âm.

– Trưa, mùa Đông hay mưa lạnh, ăn thực phẩm có hướng về Dương, như: Canh chua, cá kho…

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

– Trong sách viết thêm, nên thay đổi thức ăn mỗi ngày, nếu ăn mỗi lần chỉ một loại thức ăn, bệnh tật không khi nào đến với chúng ta được, vì không bị phản ứng hóa học, nhưng ăn chỉ được no bụng 80%, phải chừa chỗ trống cho bao tử làm việc, quan trọng nhất là kiêng cử các thức ăn như nêu ở phần sau. Khi ngủ, thức dậy nghe người khỏe là tốt, còn nghe uể oải là thức ăn hôm trước bị Âm nhiều, nên xem lại chế độ ăn uống.

Nếu ăn không được, miễn làm sau đem thức ăn như trên vào cơ thể mỗi ngày bằng cách nấu cháu hoặc xay cho nhuyễn là được. Xin nói rõ, cố gắng đưa vào cơ thể mỗi ngày 2 muỗng canh dầu mè. Cữ: nước đá, đường, sữa, bột ngọt, trái cây trái mùa. Trái cây đúng mùa nên ăn ít. Tinh thần lúc cũng sảng khoái, thì tất cả bệnh được hết đến 95%. Nhất là các bệnh về tim mạch và đường ruột. Các vị nên thử 1 tuần đi, thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra, không tốn một đồng nào tiền thuốc mà hết bệnh.

Tổ tiên Việt Nam chúng ta có dạy:

  • Trời đất, có Âm Dương.
  • Vạn vật, có vận hành, có chuyển hóa, có bốn mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông.
  • Loài người không nằm ngoài định luật ấy.

(14) Cách trị vài thứ bệnh:

1- Bệnh cãm:

Bệnh cãm có 2 loại:

Một: Cãm lạnh.

Hai : Cãm nóng.

Loài người ai cũng bị bệnh cãm, có nhiều người bị bệnh triền miên. Thông thường, khi bệnh là uống thuốc. Uống thuốc là để chận đứng bệnh, chứ không phải để hết bệnh.

Vì sao vậy?

Vì khi hơi nước hay hơi nóng xâm nhập vào cơ thể con người, nó làm cơ thể không còn ở trạng thái cân bằng 37 độ được, nên nhiệt độ cơ thể bị cao lên hay hạ xuống. Trước khi bị cãm, được tín hiệu báo trước ít nhất là ½ ngày, chúng ta đưa thuốc vào để chặn đứng lại, vì vậy hơi nước hay hơi nóng bắt buộc nó phải lưu trú ở trong các tế bào nó đang ở, chúng ta bị nhiều lần như vậy, cũng lập lại uống thuốc như trên, vô tình chúng ta đẩy hơi nước hay hơi nóng, chúng đi sâu vào các tế bào bên trong, dần dần lâu ngày, nhập hẳn vào xương, tủy, nên sanh ra đủ thứ bệnh về xương, khớp, phổi, v.v…

Còn nguyên lý đẩy bệnh cãm ngược ra ngoài cơ thể, để không phát sinh các bệnh như nói trên. Bằng cách dùng phương cách đơn giản sau đây để chữa trị mà không tái đi tái lại: – Như nói ở trên, uống thuốc là để chận đứng và giữ bệnh ở trong cơ thể, tất cả bệnh đều là cực Âm.

Phương pháp trị bệnh cãm bằng ăn uống, có hai nguyên liệu chính:

Một: Bột sắn dây, 2 muỗng canh.

Hai: Nước tương Tamari, 1 muỗng canh.

Ba: Một tô nước lã.

Cách làm:

Bỏ 2 muỗng bột sắn dây vào tô nước lã, quậy tan cho đều, đặt lên bếp nấu, khi bột chính và trong, nêm nước tương Tamari, cũng quậy đều, nhắc xuống cho người bệnh ăn. Bột sắn dây và nước tương Tamari, hai loại này nó là cực Dương. Theo nguyên lý Âm Dương gặp nhau là hút cứng với nhau, cộng với cái Dương nóng của nấu. Giờ đây chúng ta có bổn phận phụ giúp là làm sao đưa tất cả ra khỏi cơ thể bằng cách, cho người bệnh mặc quần áo thật kín, trùm mền, cho ra mồ hôi, sau đó cho ăn cháo giải cãm, ăn cháo lần đầu chỉ ăn no ¼ bao tử, khi nghe đói mới ăn thêm.

Nếu người bị bệnh cãm triền miên, cho uống liên tục trong 3 ngày sẽ hết hẳn, có nghĩa là bứng tận gốc rễ. Điều trị bằng phương pháp này, phải cho người bệnh ăn súp bổ dưỡng tối đa, nhưng phải cho ăn từ từ.

Khi tắm: Nên tắm bằng nước nóng, pha ít rượu trắng vào, để chất âm của rượu hút hết chất âm trong cơ thể người bệnh ra. Tắm bằng rượu liên tục 1 tuần lễ là hết hẳn.

2- Bệnh loãng xương và đau khớp:

  • Ăn số 7.
  • Ăn thêm gạo lứt rang vào buổi chiều. Cử tuyệt đối tất cả các trái cây có hàm lượng Vitamine C nhiều. Vì Vitamine C làm vỡ vôi ở xương. Còn nước đá làm lạnh các tế bào. Đường, bột ngọt sanh ra chất chua làm Âm máu.

3- Người gìa bị lên đàm:

  • Dùng nữa trái chanh muối, quậy với nước nóng, cho uống, đàm hạ tức khắc.

4- Viêm họng:

  • Súc miệng bằng bột Dentie, khò cho nước vào tận cổ họng.
  • Thoa dầu xanh dưới 2 bàn chân, mang vớ kín.

5- Bị mụn, hay da mặt nổi sần:

  • Lá Hà Thủ Ô gĩa nhỏ, vắt lấy nước, trộn với lòng trắng hột gà loại có trống, đắp lên mặt.
  • Cử nước đá, trái cây trái mùa, trái cây đúng mùa, chỉ ăn ít.

6- Bệnh mở bao quanh tim:

  • Ăn số 7, mau hết bệnh.
  • Ăn số 6, hết từ từ.
  • Ăn thêm tương tỏi lâu năm, ăn chừng 30 ngày, mở bao quanh tim sẽ tan hết.

7- Bệnh sạn thận:

  • Ăn số 7, mau hết bệnh.
  • Ăn số 6, hết từ từ.
  • Trái chuối hột, cán dẹp, phơi khô, nướng, giã thành bột, pha nước trà già uống trong 4 tuần, sạn thận sẽ hết, nhớ uống ít nước.

8- Bệnh thần kinh tọa:

  • Ăn số 7, mau hết bệnh.
  • Ăn số 6, hết từ từ.
  • Ăn với tương tỏi lâu năm, tỏi nguyên, ăn lần 3 tép, tỏi xay, ăn lần 3 muỗng cà phê, ba ngày bớt đau, 60 ngày hết bệnh.
  • Cữ: Nước đá, đường, sữa, trái cây trái mùa.

9- Bệnh đường ruột và viêm loét bao tử:

  • Ăn số 6.
  • Mỗi lần nấu, trộn thêm 2 muỗng canh bột hạt mít hay bột sầu riêng, trong 30 ngày các bệnh về đường ruột và bao tử sẽ hết.
  • Ăn thực phẩm, chỉ ăn 1 món xào bằng dầu mè, hoặc dầu dừa, loại dùng trong thực phẩm, uống nước trà gìa, uống ít.
  • Cách làm bột hột mít hay hột sầu riêng như sau: Hạt mít hay hạt sầu riêng, luộc cho thật chính, bỏ vỏ cứng, xay cho thành bột, phơi khô, để dành, mỗi lần nấu trộn vào gạo 2 muỗng canh là vừa.

10- Bệnh ngứa kẽ tay chân:

  • Bột dentie, loại trị bệnh, pha với dầu mè xức vào kẽ tay chân.

11- Bệnh cao máu:

  • Ăn số 7, mau hết bệnh.
  • Ăn số 6, hết từ từ.
  • Ăn 4 ngày đường máu sẽ ổn định.

Người chưa biết ăn cách trên, máu bất ngờ lên máu quá cao, mê sản. Đâm 10 hạt chanh, đổ nước sôi vào, uống sẽ ổn định liền.

12- Bệnh viêm nướu răng:

Cách 1: Sáng: chỉ cạo lưỡi, không đánh răng, pha hơi loãng bột dentie, ngậm 1 phút, rồi súc miệng.

  • Trưa: làm như sáng.
  • Chiều: trước khi đi ngủ, chải răng bằng kem, cạo lưỡi, pha hơi loãng bột dentie, ngậm 1 phút, súc miệng.

Cách 2: Mua ở nhà thuốc tây, 1 tiếp Metrogyl Denta 20 grs. Khi đánh răng xong, nặn vào bàn chải một chút thuốc kem này, đánh nhẹ lên chỗ viêm, ngày 2 hoặc 3 lần, chỉ 1 tiếp là hết bệnh, nếu bệnh nặng đánh chừng 3 tiếp là hết hẳn.

13- Bệnh trầm cảm:

  • Ăn số 7, hết bệnh nhanh.
  • Ăn số 6, hết bệnh từ từ.
  • Cách 2 giờ nhai một muỗng cà phê muối mè, ăn và nhai như vậy trong vòng 4 ngày là hết hẳn.
  • Cử tuyệt đối: nước đá, đường, trái cây trái mùa có chất ngọt.

14- Bệnh sợ hải:

  • Cử tuyệt đối: Nước đá, đường, sữa, trái cây trái mùa. Uống nước mỗi ngày dưới 1/2 lít nước. Trong vòng 3 ngày tự nhiên hết.

15- Bệnh đường ruột:

  • Ăn số 7, hết bệnh nhanh.
  • Ăn số 6, hết bệnh từ từ.
  • Ngậm chanh muối trong lúc bụng đói và trước khi đi ngủ. Hoặc ăn bột sắn dây trước khi đi ngủ.

16- Bệnh tê tay chân:

  • Ăn số 7, hết bệnh nhanh.
  • Ăn số 6, hết bệnh tư từ.
  • Ngâm tay chân với nước muối ấm, 7 ngày sẽ hết.

17- Bệnh tiêu chảy:

  • Ăn số 7, chan thêm nước tương Tamari, uống ít nước trà già, hết bệnh rất nhanh.

18- Bệnh Dời Leo (Zona), có nhiều cách trị:

Cách 1: Lá Nha Đam tươi (Alove vera).

Rửa sạch, giả nát, vắt lấy nước cốt, đắp lên vết thương.

Cách 2: Cây Chó Đẻ Răng Cưa. Rửa sạch, giả nát, thêm ít nước, vắt lấy nước cốt, thoa lên vết thương.

Cách 3: Mực tàu thứ thiệt.

Mài cho đậm đặc, phết lên chỗ lở.

Cách 4: Đậu xanh hột.

Tán thành bột, pha nước lọc, phết lên chỗ lở.

19- Trúng thực:

  • Hiện nay, trúng thực xảy ra rất nhiều, nhất là các nơi tập trung đông người và ăn uống cùng một lúc. Người phụ trách ăn uống nhất định phải có sơ suất

Vì sao vậy?

Vì thực phẩm hiện giờ phần nhiều sử dụng hóa chất, nếu bị sơ suất chắc chắn người ăn uống mắc phải trúng thực. Muốn cứu người trúng thực có hiệu quả, ít tốn kém, không mất thời gian nhiều, làm như dưới đây:

  • Cho người bị trúng thực uống liền một ly nước muối hơi ấm. Khi ói thực phẩm ra hết, nằm nghĩ 15 phút, cho uống 1 muỗng canh nước trà, từ từ cho ăn cháo bổ dưỡng. Sẽ phục hồi sau 2 giờ.

Nên có sẵn trong nhà:

  1. Trà gìa 3 năm trở lên.
  2. Chanh muối hoặc mơ muối, 3 năm trở lên.
  3. Nước tương Tamari, 3 năm trở lên.
  4. Bột sắn dây.
  5. Nước tương tỏi, 3 năm trở lên.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh