Dùng Máy Sấy Chữa Nhiễm Hàn Cấp Tính (Kèm Đau Buốt Thái Dương, Thỉnh Thoảng Lại Bị Giật Méo Miệng, Choáng Váng)

DÙNG MÁY SẤY CHỮA NHIỄM HÀN CẤP TÍNH (KÈM ĐAU BUỐT THÁI DƯƠNG, THỈNH THOẢNG LẠI BỊ GIẬT MÉO MIỆNG, CHOÁNG VÁNG)

(Bài của bác Nguyễn Thanh Nhân - )

Chứng Hàn thấp là tên goi tóm tắt cho các chứng trạng do tà tà khí từ ngoài xâm phạm hoặc thể trạng vốn tỳ dương không mạnh dẫn đến thủy thấp ứ đọng ở trong gây nên. Nguyên nhân phần nhiều do cảm nhiễm sương móc nước mưa, hoặc nằm ngồi nơi ẩm ướt, ăn thức sống lạnh mà thành bệnh, trên lâm sàng vì bộ vị cảm nhiễm hàn thấp và mức độ bệnh có nặng nhẹ khác nhau nên chứng trạng cũng thiên về biểu thiên về lý khác nhau.

Biểu hiện lâm sàng là chủ yếu mình nặng nề các khớp sương đau co ruỗi khó, không mồ hôi, mỏi mệt sợ lạnh hoặc mặt và thân mình phù thũng từ lưng trở xuống dưới nặng hơn, đau vùng vị quản, đại tiện phần nhiều lỏng nhão hoặc đới hạ nhờn trắng nhiều hơn mầu đỏ, tiểu tiện không lợi, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng nhuận, mạch nhu nhược.

CÁCH CHỮA

1. Dùng máy sấy tóc, sấy từ Phong Trì xuống thắt lưng (ưu tiên Phong Môn, Phế Du và Thận Du). Sấy cho ngứa thì chuyển qua chỗ khác, hết ngứa mới thôi.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

2. Sấy ấm 2 bàn chân (ưu tiên Dũng Tuyền)

3. Sấy trực tiếp bên thái dương bị đau (hết ngứa thì thôi)

Làm xong như vậy là bệnh nhân đã hết buốt và hết giật thái dương, chỉ còn choáng váng trong đầu.

4. Day bấm phản xạ tuyến yên trên bàn chân 2 phút (chân nào cũng được)

Mua đá năng lượng:

Vậy là chỉ sau khoảng 30 phút bệnh nhân đã hồng hào khuôn mặt, đầu óc thoải mái như chưa hề có chuyện gì.

CHỮA BỆNH BẰNG MÁY SẤY TÓC - CÓ THẬT SỰ HIỆU QUẢ ?

=> Câu trả lời là có. Việc sấy nóng tất cả các vùng tập trung của hạch bạch huyết sẽ giúp chữa bệnh một cách nhanh chóng

👉 VỚI NGƯỜI BỊ BỆNH NẶNG mất hết dương khí, hay bệnh ungthư ta nên làm như sau: Cho người bệnh uống 1 cốc nước nóng pha đường vàng hoặc nước mía nóng. Dùng máy sấy, sấy nóng (càng nóng càng tốt, sấy đi sấy lại khi nào ra được mồ hôi là được) các vùng tập trung của hạch bạch huyết (thứ tự theo hình vẽ):

- Sấy từ mang tai xuống cổ,

- Sấy dọc bụng từ trên ức xuống đến tận xương mu,

- Sấy nách,

- Sấy bẹn,

- Sấy sau lưng bắt đầu từ dưới xương cụt đi lên đến huyệt Đại trùy ở cổ

- Sấy dọc cánh tay từ vai, nách ra kẽ tay ngón tay,

- Sấy từ bẹn xuống đến kẽ chân ngón chân.

Áp dụng phương pháp này, chữa cho người bị bệnh ungthư bệnh nhân khỏe nhanh lắm.

👉 KHI BỊ BỆNH chúng ta chỉ cần sấy nóng (càng nóng càng tốt, sấy đi sấy lại khi nào ra được mồ hôi là được) các vùng tập trung của hạch bạch huyết: Cổ, dưới cánh tay, bẹn, dọc theo bụng, dọc theo lưng, và nhất là khu vực lá lách, tuyến ức để kích hoạt quá trình tăng cường độ hoạt động của các khu vực này, hệ bạch huyết sẽ lưu thông mạnh hơn.

👉 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG vào mùa lạnh sau khi tắm xong cũng nên sấy tất cả các vùng hệ bạch huyết cho cơ thể được khỏe mạnh tránh được cảm lạnh. Mới đầu sấy mọi người sẽ thấy nóng buốt ớ các vùng hạch bạch huyết, nhưng sau mấy ngày sẽ không còn thấy nóng buốt nữa mà sẽ chuyển sang ngứa, lúc đó ta sấy 1 lúc cho hết ngứa sẽ rất dễ chịu.

Nếu các bạn thấy hữu ích ,xin chia sẻ kinh nghiệm này để mọi người dùng khi cần nhé .

Chúc gia đình fb luôn khỏe

Link Download sách chữa bệnh bằng máy sấy tóc

bit.ly/2GSSPsJ

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh