Bài 12: Con Số Chủ Đạo: 2

BÀI 12: CON SỐ CHỦ ĐẠO: 2

Mở đầu một tuần mới bằng Con số chủ đạo thật đặc biệt và thật hiếm, bởi duy nhất một tổng số của ngày sinh cộng lại cho ra được số 2, đó là số 20. Vì thế, trên thực tế chúng ta thấy số lượng người có Con số chủ đạo là 2 (và số 22/4) ít hơn hẳn so với các Con số chủ đạo còn lại. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cả hai Con số chủ đạo này đều ám chỉ những ý nghĩa đặc biệt. Số 2 nhìn chung là người nhạy cảm, ít võ đoán, đầy thiện chí giúp đỡ người khác, trong khi số 22/4 lại rất quyết đoán và tự tin.

Trong khuôn khổ bài hôm nay, chúng ta nhìn chi tiết vào Số 2. Còn Số 22/4, xin hẹn lại thêm sau hai bài nữa, là bài 10,11 rồi mới tới, nhen. Cũng có lý do để phải để ẻm sau 11, nhà mình yên tâm nhen.

MỤC ĐÍCH SỐNG:

Những người Số 2 có một khả năng đặc biệt để làm việc dưới trướng một người lãnh đạo năng động. Nếu không gặp được lãnh đạo như thế, họ dễ dàng cảm thấy lạc lối. Thường thì bản thân họ khó trở thành lãnh đạo, cũng hiếm khi có tham vọng lên làm lãnh đạo, nhưng họ có một khả năng độc đáo để tìm kiếm và hợp tác với những người hay những tổ chức có thể đánh giá cao nhất khả năng cần cù, tận tụy của họ. Vai trò đặc biệt của họ là để hoàn thiện vấn đề bằng chính sự trung thành, tận tụy bằng trực giác của họ.

THỂ HIỆN TỐT NHẤT:

Mặc dù rất có khả năng và có niềm tin khi được cho phép làm việc độc lập, theo đúng khả năng làm việc ổn định của mình, người Số 2 có thể cảm thấy không yên tâm nếu bị đặt dưới áp lực làm việc cường độ cao và thường trực. Họ cần được làm việc dưới tốc độ tự nhiên của họ, bởi họ chuộng sự phối hợp nhịp nhàng trong lúc làm việc. Họ đặc biệt đáng quý và không thích lòng thành của họ bị nghi ngờ - điều này cũng sẽ làm giảm sút lòng tự tin của họ.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Biểu đạt tốt nhất ở người Số 2 nhìn chung thông qua khả năng sử dụng đôi tay nhạy bén của họ, như trong hội họa hoặc viết lách, nhưng luôn luôn phải đặt dưới sự dẫn dắt của trực giác đầy trung thực họ có.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

Những người Số 2 đầy nhạy cảm, trực giác tốt, đáng tin cậy, tận tụy và đầy tình cảm. Họ là những nhà hòa giải hoặc người mang đến hòa bình, đôi khi có thể đưa đến khả năng tái cấu trúc lại một tổ chức (và trong thời đại ý thức được đánh giá cao này, đây là một đức tính rất quý). Người Số 2 là người ít bị Cái Tôi chi phối nhất, thể hiện sự nhạy bén và ít vị kỷ đáng quy trong những trường hợp phải hy sinh bản ngã của mình để hòa nhập vào tinh thần chung khi cần.

NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TIÊU CỰC CẦN KHẮC PHỤC:

Mua đá năng lượng:

Một số người Số 2 không thể nhận ra rằng sự phát triển cố hữu trong họ phải được đi ra từ chính bản thân họ. Đôi khi chủ nghĩa vật chất hoặc một cảm giác Cái tôi giả tạm nào đó xuất hiện sẽ khiến họ trở nên bất ý, nổi sùng và phát hỏa. Khi những tình huống như vậy xuất hiện, họ cần nhận ra ngay rằng họ đang đi dắt đi xa khỏi con đường tiến hóa tự nhiên của mình. Một khả năng khác có thể bị thất vọng nằm ở chỗ dựa dẫm quá nhiều vào tính lý trí mà bỏ qua phần trực giác, điều này sẽ đưa họ đến những phán đoán sai lầm.

NHỮNG ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN:

Người Số 2 nên vận dụng trực giác mạnh mẽ của họ để phát triển tính tự tin và chọn lựa được những người bạn hay đối tác làm việc nào có thể đánh giá cao những đặc thù của họ. Điều này rất quan trọng ảnh hưởng đến con đường phát triển cá nhân của họ. Khi họ trưởng thành, người Số 2 sẽ tự động phát hiện ra khả năng kiểm soát cảm xúc, học cách sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ để diễn đạt những biểu cảm tinh tế của mình. Nó cũng sẽ rất có lợi cho họ để phát triển các lĩnh vực liên quan đến trí não, đặc biệt là khả năng suy luận và trí nhớ. Sự phát triển theo hướng này sẽ vững chắc khẳng định lòng tự trọng của họ và góp phần đưa đến hạnh phúc cá nhân tốt đẹp hơn nữa.

Tra cứu các chỉ số của bạn tại đây

NGHỀ NGHIỆP HỢP NHẤT:

Những người Số 2 phù hợp nhất làm việc với vai trò trợ lý cá nhân cho các thành viên quản trị doanh nghiệp hay các tổ chức, đặc biệt là các hoạt động giáo dục hay thiện nguyện. Họ cũng rất có máu nghệ thuật, với một độ nhạy cảm cao có thể thể hiện trong hội họa, âm nhạc, ca hát hay nhảy múa, nhưng trong những lĩnh vực này, họ cảm thấy dễ chịu được hòa trong đám đông (tốp ca, nhóm nhảy…) hơn là biểu diễn một mình. HỌ cũng đôi khi được tìm thấy ở những nhà ngoại giao giỏi, nhà hoạt động xã hội, thư ký, và nếu không được nhận nền giáo dục đầy đủ, có thể làm các công nhân trong các dây chuyền nhà máy.

TÓM LƯỢC:

Người Số 2 nhạy cảm, đầy trực giác, năng giúp đỡ, đáng tin cậy, nhà hòa giải, đầy tình cảm và có máu nghệ thuật.

Điểm lưu ý từ tác giả: Người mang Số 2 cuối cùng được sinh ra trong thế kỷ 20 là vào ngày ‪1/10/1980‬. Người đầu tiên mang Số 2 sinh trong thế kỷ 21 nhằm ngày 29/7/2000, và sau đó, sẽ có thêm nhiều trường hợp nữa. Vì thế, trong thế kỷ 21, bản chất nhạy cảm của Số 2 sẽ không còn bị ‘khan hiếm’ như ở thế kỷ 20, và vì vậy, hy vọng sẽ góp phần mang đến một thế kỷ trực giác phát triển và hòa bình được tái lập tại nhiều nơi trên thế giới.

Bình luận từ bạn QH: Chài ai, đây là số Duy nhất bạn QH chưa được diện kiến ai bên ngoài, kể cả trong mấy trăm trường hợp khách hàng, con cái của bạn bè… mà bạn QH nghiên cứu mấy tháng nay. Nên quá là tò mò đi… Ai mang số này làm ơn lên tiếng dùm, là những nhận xét trên đây chính xác nhiều hay không?

=>>> Và nếu chính xác, có aiiii Số 2 muốn làm việc với bạn QH không, ahihi… (16.12.2019 - QH)

Nguyên tắc cộng Con số chủ đạo: cộng từng con số trong ngày tháng năm sinh dương lịch của bạn lại, cho ra một con số tổng. Ví dụ: ngày sinh 27/5/1983 => lấy 2+7+5+1+9+8+3 = 35. Cộng tiếp 3+5 = 8. Vậy Con số chủ đạo của trường hợp này là 8. Trường phái Pythagoras không có Con số chủ đạo = 1. Vậy nếu số tổng là 10, mình giữ nguyên 10 nhé. Các con số chủ đạo của chúng ta sẽ có từ số 2, kéo dài đến số 11. Nếu số tổng là 12, sẽ tính là 1+2 = 3. Có thêm một trường hợp đặc biệt nữa, là số 4 được tạo thành từ số tổng 22, tính thành một trường hợp riêng: 22/4.

Kỳ tới: Con số chủ đạo 10.

+ Nguồn tham khảo: The Complete Book of Numerology - Cuốn sách Toàn diện về Khoa học Số

+ Tác giả: TS. David A. Phillips, NXB. Hay House, 1992

+ Lược trích, dịch và giới thiệu: Lê Đỗ Quỳnh Hương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh