Làn Sóng Thứ Hai, Ai Là Trẻ Em Crystal - Trẻ Em Pha Lê

LÀN SÓNG THỨ HAI, AI LÀ TRẺ EM CRYSTAL - TRẺ EM PHA LÊ

Trẻ em pha lê là làn sống thứ hai của trẻ em thời đại mới. Các em có hào quang màu ngọc trai, với nhiều màu sắc đẹp và nhẹ nhàng. Thế hệ này cũng cho thấy một niềm đam mê đối với tinh thể và các loại đá.

743-lan-song-thu-hai-ai-la-tre-em-crystal--tre-em-pha-le-1.jpg

Điều đầu tiên mà hầu hết mọi người nhận thấy về chúng là đôi mắt – lớn, hút hồn và khôn ngoan hơn tuổi. Đôi mắt chúng như khóa và thôi miên bạn, trong khi bạn nhận ra linh hồn của mình bị vạch trần ra cho những đứa trẻ này xem xét. Có lẽ bạn đã nhận thấy kiểu trẻ em này nhanh chóng gia tăng trong xã hội chúng ta.

Chúng hạnh phúc, vui vẻ và vị tha. Trẻ em pha lê hạnh phúc và thậm chí bình thản. Đôi khi chúng cũng cáu giận, nhưng phần lớn đứa trẻ này phần lớn là vị tha và dễ chịu. Thế hệ những người sáng tạo mới này, khoảng tuổi 1 đến 8, không giống như thế hệ trước. Các em là kim chỉ nam chỉ hướng cho nhân loại… và đó là một hướng đi tốt đẹp.

Những tài năng thiên bẩm của trẻ pha lê cũng bị hiểu lầm. Cụ thể, chúng có khả năng thần giao cách cảm và điều đó khiến chúng chậm nói. Trong thế giới mới, chúng ta đều sẽ nhận thức rõ hơn về những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Chúng ta sẽ không dựa quá nhiều vào lời nói hoặc văn bản. Sự giao tiếp sẽ nhanh hơn, trực tiếp hơn và trung thực hơn, bởi vì mọi người hiều được suy nghĩ của nhau. Hiện nay, khả nắng liên lạc với tâm linh của chúng ta ngày càng tăng. Sự quan tâm của chúng đối với sự huyền bí là ở mức cao nhất mợi thời đại, cùng với sách, chương trình truyền hình và phim ảnh nói về chủ đề này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên rằng trẻ em pha lê có khả năng thần giao cách cảm. Rất nhiều trẻ em pha lê chậm nói, và không hiếm khi các em đợi cho đến khi em 3 hoặc 4 tuổi bắt đâu nói. Và điều ngạc nhiên là cha mẹ các em dường như không gặp trắc trở nào với sự im lặng của trẻ!

Các bậc cha mẹ có thể tham gia giao tiếp với trẻ pha lê. Và trẻ pha lê sử dụng một sự kết hợp giữa ngôn ngữ ký hiệu và âm thanh từ xa ( kể cả bài hát) để giúp truyền đạt ý muốn. Sự rắc rối xảy ra khi trẻ em pha lê bị các nhân viên y tế và giáo dục gắn mắc là ” Không bình thường”. Không phải ngẩu nhiên khi có nhiều trẻ em pha lê được sinh ra thì số lượng trẻ em bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cũng tăng nhanh.

Tiêu chuẩn để chẩn đoán cho chứng tự kỷ khá rỏ ràng. Nó nới rằng người tự kỷ sống trong thế giới của chính mình, và không kết nối với người khác.Người tự kỷ không nói chuyện vì không quan tâm đến giao tiếp với người khác Trẻ em pha lê khá đối nghịch, các em là những người có mối liên hệ , giao tiếp, chăm sóc và âu yếm nhất trong bất kỳ thế hệ nào. Chúng cũng khá triết lý và có nhạy cảm. Và chúng thể hiện mức độ tử tế chưa từng thấy và sự nhạy bén đối với thế giới này. Trẻ em pha lê sẽ tự ý ôm ấp và chăm sóc những người thiếu thốn. Người tự kỷ không làm điều đó.!

Hầu hết những cha mẹ nào có mối quan hệ hạnh phúc với đứa trẻ pha lê đều nói rằng hầu như chẳng có vấn đề gì. Trẻ em pha lê là ” Thiên thần”, ” Tình yêu của đời tôi”, ” Niềm vui thật sự”,vvv. Trẻ em pha lê rất nhạy cảm về mặt tinh thần, và cha mẹ chúng cũng vậy. Linh hồn của trẻ em pha lê rõ ràng đang chọn những bậc cha mẹ có thể nuôi dạy chúng trong một môi trường nuôi dưỡng tin thần. Trẻ em pha lê là những giáo viên tâm linh, các em dạy cho cha mẹ rất nhiều về việc trở thành một người yêu thương và nhân ái.

Những đứa trẻ này là những đứa trẻ tuyệt vời chứ không có gì bất thường cả. Nếu có gì bất thường thì đó lá những hệ thống xung quanh các em không thích ứng với sựu tiến hóa liên tục của loài người. Nếu chúng ta làm những đứa trẻ này cảm thấy tủi hổ vì sựu đặt biệt của mình, hoặc đua chúng vào bệnh viện điều trị., chúng ta sẽ làm suy yếu món quà đến từ thiên đường này.

Chúng ta sẽ tiêu diệt một nền văn minh trước khi nó có thười gian bám rễ. May mắn thay, có nhiều giải pháp tích cực và lựa chọn thay thế. Và khi thiên đường đã gửi cho chúng ta các trẻ pha lê, thiên đường cũng giúp sẽ giúp ta, những người có thể giúp đỡ và ủng hộ cho những đứa trẻ này..

Nguồn: hecavi

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh